Thành lập Đại học Fulbright Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2016 12:12 GMT+7

VTV.vn - Đại học Fulbright Việt Nam vừa nhận được giấy phép thành lập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký vào ngày 16/5.

Việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam lần đầu được nhắc tới trong Tuyên bố chung của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ngày 23/7/2013 và được nhắc lại một lần nữa trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Việt Nam vào tháng 12 cùng năm.

Đến tháng 7/2015, bên lề sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, Đại học Fulbright đã nhận được chứng nhận đầu tư của TP.HCM, cho phép trường xây dựng tại khu đất công nghệ cao TP.HCM với diện tích 15 ha. Trường Fulbright sẽ giảng dạy trên nhiều lĩnh vực như: chính sách công, quản trị và kỹ thuật.

Theo kế hoạch, trường còn có cơ sở 2 dạy chính sách công, ở khu đô thị mới Nam TP.HCM với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, cơ sở 3 cho các hoạt động xã hội, nhân văn, dự kiến xây tại khu đô thị mới ở bán đảo Thanh Đa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước