Thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ĐT Chính phủ-Thứ năm, ngày 30/01/2014 06:47 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Nghệ An (nay là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chính về kinh tế; kế toán; tài chính ngân hàng; thương mại về nông - lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung.

Trường không những những đào tạo nguồn nhân lực trong nước mà còn giúp đào tạo cho nước bạn Lào và các nước trong khu vực.

Trường được hợp nhất từ 18 trường thành viên trước đây và nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An tại quyết định số 483/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước