Thí sinh TP.HCM vô địch vòng Bảng cá nhân Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Nguyễn Ngân, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 22:42 GMT+7

Thí sinh Phạm Văn Trường (thứ ba từ bên phải qua trong ảnh) trong giây phút đăng quang ngôi quán quân Hội thi. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Thí sinh Phạm Văn Trường đến từ TP.HCM đã giành giải Nhất cá nhân Hội thi với “Ánh sáng soi đường” 285,8 điểm.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài quyết liệt, hào hứng, thí sinh Phạm Văn Trường đến từ TP.HCM đã giành giải Nhất cá nhân Hội thi với 285,8 điểm và lên ngôi vô địch Vòng cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017.

Hội thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 và chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, kết hợp thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

Có 10 cá nhân và 4 đội tuyển đã lọt vào vòng Chung kết; tạo động lực cho sinh viên tham gia nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các em tiếp nhận kiến thức lý luận chính trị một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu nhất.

Đây là lần thứ 2 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của sinh viên và giảng viên các trường đại học cả trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước