TP.HCM: 121 nhóm lớp chưa được cấp phép

Nguyễn Thuận (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 13:40 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD-ĐT cho biết, tại TP.HCM có 1.551 nhóm lớp, tuy nhiên trong đó có 121 nhóm lớp chưa được cấp phép.

Hiện nay, tại TP.HCM có hơn 1.000 trường, trong đó hơn một nủa là ngoài công lập. Thành phố có 1.551 nhóm lớp, tuy nhiên trong đó có 121 nhóm lớp chưa được cấp phép và 485 hộ gia đình giữ trẻ, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn cho trẻ.

Theo khảo sát của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, khi tiến hành khảo sát nhiều cơ sở mầm non, đặc biệt cơ sở tư thục còn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ không an toàn cho trẻ như để chất tẩy rửa ngang tầm tay trẻ, ổ cắm điện ở tầm thấp, để xô chậu chứa nước, tủ bàn ghế bố trí chưa hợp lý.

Bên cạnh những yếu kém về năng lực giáo viên và cơ sở vật chất tại hầu hết các địa phương, theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ mất an toàn còn có nguồn gốc từ chính sức khỏe thể chất và tinh thần của chính các thầy cô giáo, những người hàng ngày chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Trong khi đó, một nghiện cứu của ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố, có đến 60% giáo viên mầm non bị stress nghề nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước