Trường học phải có giáo viên môn Pháp luật

Thùy Châu (VTV8)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 15:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Theo chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, 100% trường học phải có giáo viên dạy môn Pháp luật.

Chương trình phấn đấu, 100% Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định pháp luật. 90% - 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành. Từ 70% - 90% đối tượng đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định.

Để đạt được mục tiêu trên, các Bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường quản lý Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước