Tuyển sinh 2016: Chỉ có 3 trường quân đội tuyển thí sinh nữ

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 21/04/2016 15:50 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự có chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ ở một số ngành cụ thể.

Trong mùa tuyển sinh 2016, chỉ có 3 trường quân đội tuyển thí sinh là nữ, bao gồm: ngành Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y; ngành Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự; các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tuyên truyền công tác Tuyển sinh Quân sự năm 2016, Thiếu tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, năm nay, một số trường thuộc khối quân đội vẫn dành chỉ tiêu cho thí sinh nữ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng sẽ tuyển 10% chỉ tiêu nữ tại Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và tuyển tối đa 10% chỉ tiêu tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các trường tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 ở các chỉ tiêu: nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực.


Nhiều thí sinh nữ quan tâm đến chỉ tiêu xét tuyển vào các trường khối quân đội trong mùa tuyển sinh 2016 (Ảnh: Thu Ngà)

Nhiều thí sinh nữ quan tâm đến chỉ tiêu xét tuyển vào các trường khối quân đội trong mùa tuyển sinh 2016 (Ảnh: Thu Ngà)

Thí sinh thi vào các trường quân đội phải làm 2 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) phát hành và hồ sơ đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD - ĐT phát hành.

Thanh niên ngoài quân đội có thể đăng ký sơ tuyển trước khi đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia. Các thí sinh là quân nhân đang tại ngũ trong quân đội phải đạt tiêu chuẩn ở vòng sơ tuyển rồi mới được đăng ký dự kỳ thi này. Thời gian sơ tuyển đến trước ngày 10/5/2016.

Ngoài hồ sơ sơ tuyển, những thí sinh sẽ tốt nghiệp năm 2016 cần nộp bản sao chứng thực học bạ THPT hoặc bản sao trích lục học bạ có đủ phần kết quả học tập của năm học kỳ (tính đến học kỳ 1 năm lớp 12) có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường nơi thí sinh đang học. Những thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2015 trở về trước, phải nộp bản sao có chứng thực học bạ THPT.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên. Do đặc thù, các trường quân đội không nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước