Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Hơn 60 trường khu vực phía Nam lần đầu tiên tham gia nhóm xét tuyển chung

Đức Hạnh - Hồng Việt (VTV9)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Để lọc thí sinh ảo, tăng cơ hội trúng tuyển, lần đầu tiên khu vực phía Nam có nhóm xét tuyển chung, thu hút hơn 60 trường công lập và ngoài công lập tham gia.

Theo thống kê, có 50% thí sinh đăng ký từ 1 - 3 nguyện vọng, 30% từ 4 - 5 nguyện vọng. Do đó, trong đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, các trường phải đối mặt với vấn đề thí sinh ảo.

Nguyên nhân của việc đến năm nay các trường tại khu vực phía Nam mới tham gia thành lập nhóm xét tuyển chung là do quy chế của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017. Quy chế mới cho phép các thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng và tất cả nguyện vọng được xét tuyển bình đẳng như nhau trong cùng một đợt xét tuyển. Trong khi đó, yếu tố kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng và hỗ trợ kịp cho sự đổi mới này, dẫn đến trường hợp thí sinh dù không trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường đại học đăng ký nhưng trường đại học đăng ký nguyện vọng 2, 3, 4 cũng không biết được các em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 hay chưa để xét tuyển cho thí sinh.

Nhóm xét tuyển chung tại khu vực phía Nam gồm 66 trường đại học lớn tại TP.HCM và các trường của các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Cần Thơ. Các nhóm tham gia xét tuyển chung sẽ chia sẻ thông tin với nhau thông qua phần mềm dữ liệu chung hiện đang được xây dựng. Trường chủ trì sẽ là trường có đông thí sinh đăng ký xét tuyển nhất.

Nhóm xét tuyển chung tại khu vực phía Nam sẽ đóng cửa vào ngày 15/5. Từ ngày 25 - 28/7 sẽ là khoảng thời gian nhóm xét tuyển chung chạy phần mềm dữ liệu trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chạy phần mềm lọc thí sinh ảo của Bộ. Việc tham gia nhóm xét tuyển chung sẽ tránh cho thí sinh có điểm thi cao nhưng vẫn bị trượt đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước