Xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên xét tuyển đại học

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Tại Hội nghị tổng kết giáo dục đại học vừa diễn ra ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét điều chỉnh cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào Đại học.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc cộng điểm ưu tiên là chính sách đúng, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Việc ưu tiên không chỉ thể hiện ở cách tuyển sinh mà còn trong cả quá trình đào tạo và đầu ra.

Tuy nhiên, việc ưu tiên theo khu vực có thể cần xem xét lại bởi hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội nhiều nơi đã khá lên, mức chênh lệch không còn quá nhiều như trước.

Hiện mức cộng điểm ưu tiên cho thí sinh các vùng miền được chia làm khu vực 1, khu vực 2, khu vực 2 nông thôn và khu vực 3. Mức điểm cộng tùy theo vùng miền từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn về công tác xét tuyển Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn về công tác xét tuyển Đại học Thí sinh cần chuẩn bị gì cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung? Thí sinh cần chuẩn bị gì cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung? Lưu ý khi xét tuyển bổ sung: Đừng cố chọn trường đại học bằng mọi giá Lưu ý khi xét tuyển bổ sung: Đừng cố chọn trường đại học bằng mọi giá

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước