Xin học trường công tại Mông Cổ: Bốc thăm như chơi xổ số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/10/2017 06:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh ở Mông Cổ cứ nộp hồ sơ xin học trường công lập cho con nhưng kết quả có được nhận hay không lại phải đón chờ bốc thăm may rủi như chơi xổ số.

Tình trạng quá tải trong các trường mầm non tại Mông Cổ xảy ra do rất nhiều yếu tố cộng hưởng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố chính là việc thiếu các chính sách dài hạn từ chính quyền.

Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu là giáo dục bậc mầm non không được chú trọng phát triển, gần như không có nhiều trường công lập mới được đầu tư xây dựng, tất cả vẫn y nguyên từ như những năm 1990.

Thêm vào đó, nguyên nhân nữa rất có thể là tình trạng bùng nổ dân số. Tỷ lệ sinh của Mông Cổ đã tăng từ 18,4 bé trên 1.000 người lên 25,4 bé chỉ trong 1 thập kỷ.

Tình trạng quá tải học sinh rõ rệt nhất ở bậc mầm non. Theo nhiều chuyên gia, nếu một nửa các em nhỏ độ tuổi từ 2-5 không có được hưởng giáo dục cơ bản ở độ tuổi nền móng này có thể lại là một dấu hiệu đáng ngại nữa cho trình độ lao động tương lai, câu chuyện thực tế đã xảy ra ở Trung Quốc.

Có hộ khẩu Hà Nội, phụ huynh vẫn lo lắng việc xin học cho con Có hộ khẩu Hà Nội, phụ huynh vẫn lo lắng việc xin học cho con Chờ xuyên đêm trước cổng trường nộp hồ sơ xin học cho con Chờ xuyên đêm trước cổng trường nộp hồ sơ xin học cho con Nhiều khu đô thị tại Hà Nội vẫn 'trắng' trường công lập Nhiều khu đô thị tại Hà Nội vẫn "trắng" trường công lập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước