Yoga sẽ là môn học bắt buộc tại các trường công lập ở Ấn Độ

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 23/06/2015 06:43 GMT+7

VTV.vn - Yoga sẽ trở thành một môn học bắt buộc, không chỉ đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 ở trường công lập mà còn trong các chương trình đào tạo giáo viên tại Ấn Độ.

Đây là thông báo được Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực (HRD) của Ấn Độ Smriti Irani đưa ra ngày 22/6 - một ngày sau sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất (21/6/2015).

Bộ trưởng Smriti Irani cho biết, môn thi Yoga cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào năm 2016. Theo đó, học sinh nào thực hành giỏi nhất sẽ được tặng giải thưởng lên tới 500.000 Rupees (khoảng 7.800 USD).

Hội đồng Quốc gia về giáo dục giáo viên đã xem xét việc đưa Yoga vào chương trình đào tạo bắt buộc đối với giáo viên bên cạnh bộ môn công nghệ thông tin - truyền thông, nghiên cứu giới tính và giáo dục toàn diện.

Bà Irani nhấn mạnh, việc đưa học phần Yoga vào chương trình đào tạo giáo viên nhằm đào tạo nhiều giáo viên giỏi Yoga để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ đã chuẩn bị chương trình đào tạo Yoga cho giáo viên, trong đó có chương trình bậc thấp, bậc trung và bậc cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước