Café Sáng với VTV3: Xung quanh đề xuất cho phép các phương tiện đi vào làn BRT

Café Sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 27/02/2018 10:28 GMT+7

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải HN đang đề xuất việc cho phép các phương tiện giao thông khác được đi vào làn của xe buýt nhanh BRT. Điều gì sẽ xảy ra nếu đề xuất được thông qua?

Trong chương trình Café Sáng với VTV3 hôm nay (27/2), một trong những vấn đề được nhắc đến chính là đề xuất cho các phương tiện giao thông đi vào làn buýt nhanh BRT. Đây có thể nói là thông tin đáng chú ý với những người dân Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất về việc cho phép các phương tiện giao thông khác được đi vào làn của xe buýt nhanh BRT tuyến số 1 bến xe Yên Nghĩa, Kim Mã. Theo đề xuất này thì xe buýt thường cũng sẽ được đi vào làn của BRT từ 4h-23h hàng ngày. Còn các phương tiện khác được đi vào làn của BRT từ 23h-4h sáng hôm sau.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trước khi có đề xuất này hiện tượng các phương tiện giao thông tự ý đi vào làn đường BRT vẫn thường xuyên xảy ra. Theo luật giao thông đường bộ, việc các phương tiện đi vào làn xe buýt BRT chính là vi phạm lỗi "Đi không đúng phần đường hoặc làn đường theo quy định và có thể bị xử phạt hành chính cao nhất lên đến 1200.000 VND.

Café Sáng với VTV3: Xung quanh đề xuất cho phép các phương tiện đi vào làn BRT - Ảnh 1.

Để biết cặn kẽ về thông tin này cũng như các thông tin khác trong Café Sáng với VTV3 hôm nay, các bạn hãy xem video dưới đây:

Cà phê sáng - 27/02/2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước