Cầu truyền hình kỷ niệm 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh

PV-Thứ bảy, ngày 11/09/2010 07:00 GMT+7

Kỷ niệm 80 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, Đài THVN sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu: Di tích lịch sử Nghĩa trang Thái Lão (Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh).

Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ (Can Lộc) nơi diễn ra Hội nghị thành lập tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh tháng 3/1930
Cách đây 80 năm, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã nổ ra mà đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Hưng Nguyên của hơn 8.000 nông dân. Đây được coi là cuộc tổng diễn tập đàu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công.
Kỷ niệm sự kiện này, Đài THVN sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu: Di tích lịch sử Nghĩa trang Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh (Ngã ba Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Cầu tuyền hình sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/9 và được THTT trên VTV1.
Bên cạnh việc tôn vinh các giá trị lịch sử văn hoá, tái hiện quá khứ lịch sử hào hùng, cầu truyền hình sẽ khơi dậy được lòng biết ơn niềm tự hào trong lòng các thế hệ.
Cầu truyền hình trực tiếp là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là lần đầu tiên sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và sóng truyền hình 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước