Hội nhập: Bảo hộ sở hữu trí tuệ dược phẩm trong TPP (21h45, VTV1)

Hội nhập-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 10:15 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề về bảo hộ sở hữu trí tuệ lĩnh vực dược phẩm trong TPP sẽ là chủ đề chính của chương trình Hội nhập tuần này.

Tất cả các sản phẩm đều cần phải được bảo hộ bằng sáng chế. Tuy nhiên, việc bảo hộ sẽ không thể kéo dài mãi. Trong lĩnh vực dược phẩm, bảo hộ bằng sáng chế sẽ khiến giá thuốc tăng cao hơn và khả năng tiếp cận thuốc chữa bệnh của bệnh nhân nghèo sẽ thêm phần khó khăn. Vì vậy, đây đang là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi trong Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các quốc gia phát triển luôn muốn kéo dài thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm khiến người bệnh ở những nước đang phát triển như Việt Nam có thể sẽ phải chịu chi phí thuốc cao hơn. Điều này khiến nhiệm vụ của đoàn đàm phán TPP của Việt Nam trở nên nặng nề hơn.

Để làm rõ hơn về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ lĩnh vực dược phẩm trong TPP, chương trình Hội nhập của Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Lê Văn Truyền, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Mời quý vị cùng theo dõi vào 21h45 hôm nay (2/5) trên kênh VTV1!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước