Kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2011

VTV-Thứ ba, ngày 04/10/2011 14:00 GMT+7

Khóa đào tạo “Diễn viên truyền hình triển vọng năm 2011" kéo dài trong 04 tháng với 4 buổi /tuần (vào18h - 21h các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ nhật hoặc thứ 3, 5, 7, Chủ nhật).

Danh Tùng - DV trưởng thành từ Khóa đào tạo DV truyền hình 2006 (Ảnh VTV.vn)

- Thời gian khai giảng:
+ Tại TP.HCM: Khai giảng vào 8h sáng ngày 01/11/2011 tại số 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
+ Tại Hà Nội: Khai giảng vào 8h sáng ngày 16/11/2011 tại số 59 Thợ Nhuộm, Hà Nội.
+ Nội dung đào tạo:
- Khóa học do các nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng giảng dậy, kết hợp thực hành thực tế qua các bài tập diễn xuất trước ống kính, máy quay.
- Chủ nhiệm lớp tại TP.HCM:
+ Nghệ sỹ ưu tú, đạo diễn Trần Minh Ngọc - nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sân khấu và điện ảnh TP HCM.
+ Nghệ sỹ ưu tú, đạo diễn Trần Ngọc Giàu – ủy viên BCH hội nghệ sỹ sân khấu VN.
+ Cùng một số nghệ sỹ ưu tú có tên tuổi tham gia giảng dậy và thảo luận: Đạo diễn Vinh Sơn, Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, Hóa trang Xuân Chính, Đạo diễn Đào Bá Sơn, Tiếng nói sân khấu Ca Lê Hồng, và giao lưu với các Đạo diễn tên tuổi như Đạo diễn Lê Hoàng, Đạo diễn Minh Cao, diễn viên Hồng Ánh…và một số diễn viên trẻ đã thành danh từ khóa” Diễn viên truyền hình năm 2006”.
- Chủ nhiệm lớp tại Hà Nội:
+ Nghệ sỹ ưu tú, đạo diễn Đức Trung
+ Nghệ sỹ ưu tú Lan Hương
+ Một số nghệ sỹ ưu tú có tên tuổi tham gia giảng dậy và thảo luận: Đạo diễn Quốc Trọng, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Trần Ninh Hồ, nghệ sỹ ưu tú - nhạc sỹ Trọng Đài…và một số diễn viên trẻ đã thành danh từ khóa” Diễn viên truyền hình năm 2006”.
- Học viên sẽ được tham gia các đoàn làm phim để nắm bắt kỹ thuật diễn xuất ở trường quay.
- Trung tâm đã ký văn bản thỏa thuận giới thiệu và cung cấp nhân lực cho các hãng phim Truyền hình, hãng phim BHD, hãng phim Đất Việt. Sau khóa đào tạo, Trung tâm sẽ lựa chọn các học viên xuất sắc, có kỹ năng diễn xuất tốt để giới thiệu đến các hãng phim và các đoàn làm phim đang thực hiện các bộ phim trên toàn quốc.
CÁC KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

Tên khóa học
Thời gian đào tạo
Khai giảng
Địa điểm
Học phí
2 lớp “Diễn viên TH triển vọng” năm 2011
(mỗi lớp từ 30 - 35 học viên)
4 tháng
01/11/2011
TP.HCM
9.600.000
2 lớp “Diễn viên TH triển vọng” năm 2011
(mỗi lớp từ 30 - 35 học viên)
4 tháng
16/11/2011
Hà Nội
9.600.000
1 lớp “Biên kịch”
(20 học viên)
4 tháng
01/11/2011
TP.HCM
8.800.000
2 lớp “Ngôn ngữ hình ảnh, kỹ năng cơ bản về nghệ thuật dựng hình (18 - 20 học viên-mỗi hv 1 máy apple)
3 tháng
03/11/2011
TP.HCM
7.600.000
1 lớp Làm Video clip truyền hình - 20 học viên
1,5 tháng
23/10/2011
Hà Nội
4.500.000
Dẫn chương trình truyền hình và sự kiện
01 tháng
02/2012
Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ
Thiết kế đồ họa 3D modeling và compositing ( 3D mã -aftereffects)
0,5 tháng
02/2012
Quay phim
03 tháng
02/2012

Tháng 02/2012 Trung tâm sẽ đăng thông báo tiếp tục tuyển sinh trên sóng truyền hình VTV hoặc trên trang Web: http://www.vtv.vn và daotaotruyenhinh.vtv.vn cho các khóa học trên tại bốn địa điểm là: Hà Nội, TP.HCM, TP Bình Dương và TP Cần Thơ.

II. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC
- “Biên kịch” 04 tháng tại TP.HCM
- “Ngôn ngữ hình ảnh, kỹ năng cơ bản nghệ thuật dựng hình” 03 tháng tại TP.HCM
- “Quy trình sản xuất video bằng điện thoại di động, máy quay du lịch và sản xuất tin bằng hình ảnh trên báo mạng” 1,5 tháng tại Hà Nội
1. Đối tượng dự thi:
- Các bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật, yêu thích điện ảnh và truyền hình.
- Có trình độ văn hóa Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
- Có tư cách đạo đức tốt.
- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo quy định của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền hình. (Đối với thí sinh dưới 18 tuổi phải có cam kết đồng ý của cha mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp mới được tham gia dự tuyển).
2. Hồ sơ đăng ký :
- Hồ sơ đăng ký học theo mẫuhồ sơ có bán trên thị trường gồm có:
- 04 ảnh thẻ 3x4
- Bản sao giấy khai sinh
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập/công tác/ sinh sống.
- 02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và công bố kết quả tuyển sinh:
- Sáng: từ 8h00 đến 11h30
- Chiều: từ 13h30 đến 17h00
Tại Hà Nội:
- Khóa học “Làm Video clip truyền hình” thời gian 1,5 tháng.
Nhận hồ sơ từ 11/10/2011 đến ngày 18/10/2011 tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền hình - Đài THVN, 59 Phố Thợ Nhuộm – Hà Nội.
Tại TPHCM:
- Khóa học “Biên kịch” thời gian 04 tháng
- Khóa học “Ngôn ngữ hình ảnh, kỹ năng cơ bản nghệ thuật dựng hình” 03 tháng
Nhận hồ sơ từ 11/10/2011 đến ngày 17/10/2011 tại số 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
(Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh khóa “……………………” năm 2011)
4. Mục đích và yêu cầu của các khóa học:
a. Khóa học“Biên kịch”
- Giáo viên(chủ nhiệm lớp): Nhà văn Nguyễn Quang Lập
- Yêu cầu của khóa học: Là những học viên biết viết văn và yêu thích văn học, có tư duy tốt về văn học, muốn được thể hiện và trở thành khâu sáng tạo đầu tiên của các bộ phim.
- Mục đích khóa học: Đào tạo đội ngũ biên kịch mới, viết được kịch bản ngay khi tốt nghiệp.
b. Khóa học “Ngôn ngữ hình ảnh, kỹ năng cơ bản nghệ thuật dựng hình”
- Giảng viên: Là Đạo diễn, Quay phim, Dựng phim, Họa sỹ, Nhạc sỹ có uy tín, công tác nhiều năm tại Đài Truyền hình Việt Nam
- Yêu cầu của khóa học: Sử dụng thành thạo vi tính, yêu thích nghệ thuật dựng hình.
- Mục đích khóa học: dành chủ yếu thời gian để thực hành trên máy( mỗi học viên sử dụng một máy trong suốt khóa học), nắm bắt được kỹ thuật và nghệ thuật dựng hình, đủ trình độ, kiến thức để dựng phim các thể loại, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.
c. Khóa học “Làm video clip truyền hình”
-

Giảng viên( chủ nhiệm lớp): Nguyên phóng viên quốc tế Nguyễn Văn Vinh - hãng thông tấn Reuters.
Yêu cầu của khóa học: Mỗi học viên mang theo 01 máy tính xách tay và máy quay du lịch, máy ảnh sẵn có.

Đối tượng tham dự khóa học:

+ Phóng viên báo in, phát thanh, truyền hình, những bạn yêu điện ảnh, truyền hình muốn được tự mình trải nghiệm làm video clip.

Mục đích khóa học: Sau khóa học, học viên có thể sản xuất được Video clip truyền hình bằng máy quay chuyên nghiệp, máy quay du lịch, máy ảnh… về tin, phóng sự, giải trí và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp - tổ chức.

Các học viên sẽ biết biết tổ chức và quay clip, biết dựng phim trên máy tính cá nhân, nén file và gửi qua mạng. Học viên có cơ hội học tập kinh nghiệm và kỹ năng làm việc từ những giảng viên có thâm niên của trường đại học báo chí và hãng truyền hình quốc tế.

LƯU Ý :
- Thể lệ cuộc thi tuyển và đào tạo “ Diễn viên truyền hình triển vọng” năm 2011 không áp dụng cho các khóa học khác.
- Trung tâm có thể thay đổi hoặc bổ xung thêm các giảng viên bộ môn để phù hợp với nhu cầu thực tế của khóa học.
- Đối với các khóa học khác, Trung tâm sẽ kiểm tra trình độ hoặc sơ tuyển sau khi nhận đủ hồ sơ của học viên. Trung tâm sẽ gửi thông báo theo đường bưu điện đến từng thí sinh.

- Mọi thắc mắc về thông tin tuyển chọn và đào tạo các khóa học xin vui lòng liên hệ: Phòng tổng hợp-Dịch vụ, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, số 59 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39345 982, hotline: 0902182357. Web: vtv.vn ; daotaotruyenhinh.vtv.vn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước