“Nghề thiết kế thời trang” - một góc nhìn từ "Khi người ta trẻ tháng 7"

TL-Thứ năm, ngày 16/07/2009 08:00 GMT+7

Như chúng ta đều biết: “Thời trang là loại hình nghệ thuật không cần phiên dịch”, bởi thời trang luôn gắn liền với quan niệm thẩm mỹ, tình hình kinh tế và văn hóa của một đất nước. “Khi người ta trẻ tháng 7" cùng chủ đề “Nghề thiết kế thời trang” sẽ mang đến những câu chuyện thiết thực và thú vị liên quan đến nghề nghiệp này với hai vị khách mời: nhà thiết kế Sĩ Hoàng và nhà thiết kế Kelly Bùi.

Ở Việt Nam, nghề thiết kế thời trang đang được coi là một nghề “hot” đối với nhiều bạn trẻ hiện nay. Từ góc nhìn của công chúng, đây là một nghề thời thượng, có thu nhập cao, phát huy tối đa sức sáng tạo cá nhân, có nhiều cơ hội để phát triển và đặc biệt tràn ngập ánh hào quang. Tuy nhiên, với những người làm nghề thì đây là một công việc vất vả và cực nhọc. Phía sau tên tuổi và tiền bạc – nghề thiết kế thời trang đòi hỏi vốn văn hóa sâu rộng, óc sáng tạo và thẩm mỹ cao, sự đam mê, khả năng làm việc liên tục, biết hi sinh cá nhân, cần cù, bền bỉ…

Từ góc nhìn của người trong cuộc và những trải nghiệm trong nghề, các khách mời sẽ cùng chia sẻ các nội dung: Trò chuyện về khái niệm thời trang là gì? Những đặc tính của thời trang mà các nhà thiết kế phải tuân thủ, Vị trí của nhà thiết kế, vấn đề đào tạo nhà thiết kế, Cái nhìn toàn cảnh về nghề thiết kế thời trang ở Việt Nam. Ở phần cuối của chương trình, hai khách mời sẽ đưa ra quan điểm của mình về chỗ đứng của thời trang Việt Nam trong cuộc sống hiện nay, những giải pháp để phát triển ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Như thường lệ, các khán giả có thể tham gia trực tiếp vào chương trình Khi người ta trẻ bằng cách trả lời câu hỏi tương tác: "Bạn nghĩ như thế nào về thời trang Việt Nam?". Các hình thức tham gia: gửi email về hòm thư điện tử khinguoitatre@vtv.org.vn, nhắn tin tới tổng đài 8242.

Trích ngang của hai khách mời:

*Nhân vật trẻ: Nhà thiết kế Bùi Minh Trang (Kelly Bùi) :

-Sinh ngày: 4/10/1982

-Là người mẫu thời trang từ năm 16 tuổi

-Bắt đầu đến với nghề thiết kế thời trang chuyên nghiệp: cuối năm 2002, đầu năm 2003

-Tốt nghiệp Học viện Thời trang London năm 2005

-Các bộ sưu tập: Royal Chick – Hoàng gia gợi cảm (2007), Ánh sáng vĩnh cửu (2008), Vòng xoáy tham gia Đêm hội thời trang Châu Âu (2008), The Voice of Gothic -Ngôn ngữ Gothich (2009)…

Dự định trong năm 2009: tháng 9 sẽ ra một show diễn thời trang mang tính chất nghệ thuật

-Triết lý tạo mẫu: Tính ứng dụng đưa vào trang phục.

*Nhân vật thế hệ trước: NTK Sĩ Hoàng

-Sinh ngày: 14/10/1962

-Vào nghề từ năm 1989.

-Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật, ĐH Mỹ thuật TP.HCM 1998.

Thành tích:

1991: Đạt giải Nhất thiết kế áo dài đẹp nhất tại festival thời trang TP. HCM

1995: Đạt giải Nhất thiết kế áo dài đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu áo dài TP.HCM lần II - Á hậu I Võ Ngọc Hoàng Hoa

1998: giải thưởng Hội Mỹ thuật VN , tác phẩm Tranh thảm Cội nguồn, kích thước 5m x 3m

2003: Nhận Giải thưởng Excellence in booth design award cho gian hàng triển lãm ngành công nghiệp dệt may Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Magic show - Las Vegas

2006:

-17 mẫu áo dài thiết kế được Bảo tàng Museum San Jose of QUILTS

& TEXTILLES - Mỹ, chọn trưng bày trong 3 tháng.

-Trình diễn thời trang Áo dài tại San Francisco, Mỹ; Quảng Đông – Đông Quan, Trung Quốc

- Trình diễn thời trang Áo dài chào mừng Hội nghị APEC tại Hà Nội

- Công bố chính thức trên báo chí, truyền hình Dự án Nhà hát áo dài

2007: - Công ty Sĩ Hoàng được trao xác lập kỷ lục Việt Nam về Thiết kế phục trang vở cải lương Kim Vân Kiều, Nhà hát Trần Hữu Trang

-2009: thiết kế trang phục cho vở chèo Tâm thượng sáng sao Khuê – Nhà hát Chèo Hà Nội.

-Dự định trong năm 2009: thiết kế phục trang cho phim Lý Công Uẩn, hai dự áo dài: áo dài cho tuổi teen, áo dài cho sự kiện Hoa hậu quý bà thế giới tổ chức ở Việt Nam

Triết lý tạo mẫu: Đưa hội họa vào trang phục truyền thống và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo từ kho tàng văn hóa dân tộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước