Những điều cần biết về Bài hát Việt 2015

P.V-Thứ năm, ngày 26/03/2015 06:00 GMT+7

(Ảnh: BHV)

VTV.vn - Bài hát Việt 2015 có gì thay đổi? Những yêu cầu đối với các tác giả gửi bài dự thi bao gồm những điều gì?

Bài hát Việt đã bước sang năm thứ 11, tuy nhiên, trong thời gian qua, VTV News vẫn nhận được rất nhiều thắc mắc của các bạn khán giả muốn gửi tác phẩm tham gia chương trình này như: "Những yêu cầu đối với người muốn gửi tác phẩm tham gia dự thi như thế nào?", "Hồ sơ đăng ký phải viết những gì?"...

Sau khi làm việc với BTC chương trình, VTV News xin giải đáp những thắc mắc của các bạn như sau:

Phạm vi lựa chọn bài hát: Các bài hát tham gia Bài hát Việt năm 2015 là những sáng tác mới được ra mắt trong năm (có thể sáng tác sớm hơn nhưng chưa công bố), các bài hát đã phát hành album trong hai năm 2014 và 2015.

Các tác giả tham gia: Là người có quốc tịch Việt Nam, kể cả các tác giả đang học tập tại nước ngoài. Mỗi năm, mỗi tác giả được chọn tối đa 5 bài hát xuất hiện trong liveshow, không hạn chế số lần xuất hiện của ca sĩ thể hiện.

Hồ sơ gửi bài hát phải điền đầy đủ những thông tin sau:

- Họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, văn bản bài hát, 1 CD demo có ca sĩ hát và phần nhạc đệm;

- Tác giả khi gửi bài phải gửi kèm giấy cam kết tự nguyện tham dự chương trình Bài hát Việt, cam kết trách nhiệm với bản quyền của bài hát gửi tham dự;

- Gợi ý đề nghị về ca sĩ thể hiện, người phối khí, ý tưởng dàn dựng tác phẩm;

- Giấy photo chứng minh nhân dân của tác giả bài hát.

Địa chỉ nhận bài hát:

Chương trình Bài hát Việt năm 2015 - Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại/fax: 04 38 318 120

E-mail: baihatvietvtv3@gmail.com

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước