Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên

Theo Đại đoàn kết-Thứ tư, ngày 22/06/2011 15:00 GMT+7

Chương trình "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên” đang được khẩn trương chuẩn bị để công diễn ngày 25 - 6 tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ vào tháng 4-1994
Ảnh: Catherine Karnow

Để giúp bạn đọc hiểu và có cái nhìn thấu đáo hơn về chương trình quy mô này, PV đã có cuộc trao đổi với NSND, Họa sỹ Lê Huy Quang, thiết kế sân khấu, đạo diễn chương trình.

Họa sĩ có thể cho biết về việc thiết kế sân khấu của Chương trình "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản hùng ca Điện Điên”?

Kịch bản bao gồm 12 cảnh mô tả lại 56 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng của nhân dân ta tại Điện Biên Phủ. Sân khấu được tổ chức tại Nhà Văn hóa Trung tâm TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sân khấu của chương trình được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa sân khấu mang tính ước lệ, tượng trưng và điện ảnh với truyền hình. Vì vậy, khi thiết kế mỹ thuật tôi và NSƯT Vũ Huy phải suy nghĩ, tính toán để làm sao khai thác được những đặc điểm mạnh nhất và đặc trưng nhất của phim ảnh và sân khấu.

Toàn bộ sân khấu là một chiến trường Điện Biên Phủ thu nhỏ gồm: Trung tâm Mường Thanh, Hầm Đờ cát, Bộ chỉ huy của quân ta...

Với khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ chương trình chọn lọc những thời khắc quan trọng trong 56 ngày đêm chiến đấu oai hùng của quân và dân ta, trên nền sân khấu hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện lên oai hùng nức lòng toàn quân để làm nên trận đánh chấn động năm châu.

Với hơn 30 năm tuổi nghề, họa sĩ có thể cho biết sự khác biệt ở lần sáng tác này?

Bản thân tôi đã từng thiết kế cho hơn 300 vở diễn. Tham gia thiết kế sân khấu cùng với tôi có NSƯT Vũ Huy, người từng thiết kế trường quay cho một số bộ phim về Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp với nhau để thiết kế một sân khấu quy mô vừa mang tính cách điệu, ước lệ, tượng trưng của sân khấu lại vừa "bắt” được cái hiện thực của điện ảnh.

Ngoài sự kết hợp đó, chương trình lần này cũng được Đài Truyền hình Việt Nam quay và phát trực tiếp. Vì vậy, khi thiết kế sân khấu chúng tôi cũng phải đảm bảo "tính truyền hình” để có thể mang đến cho khán giả truyền hình những góc quay, những hình ảnh đẹp, chân thực nhất.

Trong chương trình này, hệ thống âm thanh, ánh sáng kết hợp với những thiết kế sân khấu sẽ tạo ra một không gian sân khấu rộng mở để các diễn viên có thể hóa thân vào nhân vật một cách thuận lợi và thành công nhất.

Thưa họa sĩ, sân khấu lần này có sự hỗ trợ của một công nghệ đặc biệt nào không?

Ban đầu, chúng tôi dự tính sử dụng màn hình Led cỡ lớn để cùng với sân khấu mô tả được nhiều bối cảnh khác nữa. Nhưng sau đó chúng tôi đã cân nhắc lại. Lý do, sử dụng màn hình Led có thể làm "loãng sân khấu” và không phù hợp với những bối cảnh lịch sử. Chúng tôi sẽ cố gắng nêu bật được chủ đề của buổi diễn qua "ngôn ngữ diễn xuất”, "ngôn ngữ trang trí sân khấu” và không gian trang trí sân khấu.

Sẽ có bao nhiêu diễn viên tham gia vở diễn?

- Có hơn 300 diễn viên của Đoàn Kịch nói Nam Định, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn (Thanh Hóa), Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế, Nhà hát Tuồng truyền thống của Huế và một số nghệ sĩ của các Nhà hát Quân đội, Nhà hát kịch Hà Nội và một số đoàn nghệ thuật trung ương.

Ê kíp thực hiện chương trình lần này, thưa ông?

Cùng với Tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh còn có đạo diễn NSƯT Ngọc Bình của Huế, đạo diễn Đào Quang, đạo diễn, NSƯT Vũ Huy... đều là những người rất có kinh nghiệm trong thiết kế sân khấu. Từ ý đồ đến thể hiện đều được các thành viên trong ê kíp trao đổi kỹ lưỡng.

Thông điệp họa sỹ cùng anh em nghệ sỹ trong Chương trình muốn gửi tới công chúng là gì?

Tôn vinh hình tượng một vị Đại tướng còn rất trẻ, lúc đó mới ngoài 30 tuổi, chỉ huy một quân đội còn non trẻ chống lại cuộc xâm lăng của thực dân Pháp. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng khi kẻ thù xâm lăng thì những con dân đất Việt sẵn sàng đổ máu xương để bảo vệ đất nước. Dân tộc Việt Nam có đủ bản lĩnh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Với tấm lòng tôn kính, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để thực hiện thật tốt chương trình. Vừa để chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa đem tới cho khán giả những cảm xúc hào hùng về những ký ức không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước