GS Cù Trọng Xoay “đối đầu” với Uyên Linh

Ngoc Mai; Ảnh: Đỗ Đức-Thứ sáu, ngày 09/12/2011 09:30 GMT+7

GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng và Uyên Linh đã trải qua một cuộc "đối đầu" đầy kịch tính, hấp dẫn mà cũng không kém phần quyết liệt trên sân khấu của Trò chơi âm nhạc số Tết dương lịch...

Nếu không có chương trình Cặp đôi hoàn hảo, có lẽ khán giả cả nước sẽ không được thưởng thức giọng nam trầm, ấm áp của GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng - người vốn được khán giả biết đến trong vai trò người viết kịch bản của “Táo quân”. Sau Cặp đôi hoàn hảo, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Tiến Dũng không chọn nghề ca hát sau khi lắng nghe phần trình diễn của "giáo sư Xoay" trên sân khấu của Trò chơi âm nhạc,


Trở lại với chương trình “Trò chơi âm nhạc” số Tết dương lịch 2012, GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng được “biên chế” ở đội của Hoàng Bách cùng với Đinh Mạnh Ninh, trong khi đó Uyên Linh ở đội của Sỹ Luân cùng với ca sỹ Minh Quân. Trong ngày chơi hôm đó, đội của Hoàng Bách như gặp được “số đỏ” khi liên tục giành quyền được hát và kiếm điểm một cách “ngon lành”. Lý giải về việc liên tục mở được “ô xanh” mà tránh “ô đỏ”, đội trưởng Hoàng Bách phân bua: “Có lẽ đội Bách có GS Xoay, nên có thể xoay đỏ… thành xanh”.

Nếu GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng khiến khán giả phải trầm trồ với ca khúc "Dư âm" thì Uyên Linh cũng không chịu kém cạnh với bài hát "Cám ơn tình yêu" giàu cảm xúc. Trong suốt 3 giờ ghi hình, Đinh Tiến Dũng và Uyên Linh cùng hai ca sỹ Đinh Mạnh Ninh, Minh Quân đã làm nên một cuộc "rượt đuổi" ngoạn mục về mặt điểm số ở Trò chơi âm nhạc. Khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm đó đã được thưởng thức một "bữa tiệc" âm nhạc thực sự sôi động.

Một số hình ảnh “đọ giọng” giữa Uyên Linh và GS Cù Trọng Xoay ở Trò chơi âm nhạc số Tết dương lịch 2012.

Đội Hoàng Bách hát trong sự cổ vũ của đối phương

Phút phấn khích của hai đội trưởng

Lo lắng

Và vỡ òa trong sự vui mừng

Uyên Linh "đọ giọng"...

... cùng GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI