Những cái nhất của "Gia đình đá quý"

Theo TGĐA-Thứ tư, ngày 20/10/2010 08:00 GMT+7

Với việc vẽ nên một bức tranh thật, sống động về cuộc sống gia đình trong đó đặc điểm của từng thành viên được khắc họa rõ nét, "Gia đình đá quý" đã không thể nào lọt ra khỏi danh sách những bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc trong năm vừa qua.

MBC thắng lớn

MBC đang ăn nên làm ra rõ rệt, hết Nữ hoàng Seon Deok thành công rực rỡ về đề tài lịch sử, cổ trang giờ lại đến Gia đình đá quý (Assorted gems/ Jewel family) gây sốt với thể loại phim gia đình.

Gia đình đá quý đã tạo được thành công nhờ bức chân dung sinh động về tổ ấm gia đình mà bất cứ người nào cũng ít nhiều nhận ra mình ở trong đó. Vì thế, mặc dù dàn diễn viên không quá nóng sốt và cũng chẳng phải thuộc hàng "sừng sỏ" nhưng Gia đình đá quý vẫn có sức hút với một lượng khán giả nhất định chủ yếu nhờ câu chuyện và thông điệp mà phim muốn gửi tới.


Khán giả nói gì?


- "Gia đình đá quý là một bộ phim gia đình đáng yêu. Con người trong phim rất thật. Thậm chí bạn còn muốn gặp họ để cho họ vài lời khuyên rằng hãy vui vẻ lên và hãy hài lòng hơn với cuộc sống mà ông trời ban cho".


- "Tôi mê Gia đình đá quý còn hơn cả Cô nàng đẹp trai (You're beautiful). Có lẽ nào đầu óc tôi đã trở nên đầu óc của một bà cô rồi không?"


- "Từ khi đọc trên mạng bài viết về các nhân vật trong Gia đình đá quý, tôi đâm ra nghiện phim này. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tôi đã "ngốn" hết 30 tập phim. Mặc dù hiện tại không thể lên mạng để xem online, nhưng tôi sẽ chờ ngày phim có phụ đề. Phim đang duy trì theo hướng hài hước và vui vẻ, nhưng từ tập 26 tôi cảm thấy thất vọng, và chợt hiểu ra sự việc bất thường trong tập này chắc chắn sẽ là thắt nút cho một âm mưu nào đó. Nên rất hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".


- "Không thể chịu nổi mỗi khi Ruby (Seo Yi Hyun) mở to đôi mắt của cô ấy. Quyến rũ thật."


- "Kim Young Ok thật sự là một ngôi sao. Dù cô ấy có đóng phim nào đi nữa, tôi đều thích cô ấy".


Và có lẽ, điều "lăn tăn" duy nhất là về nhân vật của Lee Hyun Jin:


"Về nhân vật San Ho, tính cách nhân vật này có phần tẻ nhạt và buồn chán vì anh ấy xuất hiện không được nhiều lắm. Nhưng bù lại, vẻ ngoài ưa nhìn đã xí xóa phần nào".

Thông điệp của các nhà làm phim


Tên gốc tiếng Hàn của Gia đình đá quý là Boseok Bibimbap và bibimbap chính là một món ăn phổ biến của người dân xứ Kim chi: "cơm trộn".


Bibimbap được chế biến và dùng trong một cái tô lớn gồm cơm nóng trộn với rau và hỗn hợp bột tiêu, ớt. Ngoài ra, trứng sống hoặc chiên và thịt xắt lát cũng là thành phần được ưa dùng. Trước khi ăn, tất cả những thành phần này được trộn đều với nhau. Có thể ăn nóng hoặc lạnh đều được.


Lấy ý tưởng từ bibimbap đặt tên cho phim, nhà làm phim Gia đình đá quý muốn gửi gắm đến khán giả rằng: làm sao để giữ cho gia đình êm ấm hòa thuận bởi sự hòa trộn của rất nhiều thành viên, tính cách, trước hết hãy nhớ đến cách thức thực hiện sao cho có được món bibimbap thật ngon.


Kim Jeong Ho, "chủ xị" của Gia đình đá quý đã nói: "Trong gia đình, dĩ nhiên có rất nhiều thành viên cùng chung sống. Nhưng mỗi người trong họ lại có những ưu, khuyết điểm riêng và không ai giống ai. Đặt tên phim là Gia đình đá quý, chúng tôi muốn làm đẹp lên cái riêng, cái khác biệt của các tính cách. Mỗi thành viên đều là một viên đá, đều đẹp và đều đáng được trân trọng. Có điều cần phải lưu ý rằng những viên đá khác nhau đôi khi sẽ va chạm và làm sứt mẻ nhau. Người làm cha mẹ nên yêu thương con cái đồng đều cũng như dung hòa sự khác biệt trong tính cách của chúng. Giống như món bibimbap, nếu bạn biết cách dùng và trộn lẫn các nguyên liệu một cách khéo léo và hợp lí nó sẽ trở thành một món ngon trong bữa ăn. Còn như không thể, đó chắc chắn sẽ là món bibimbap tồi".




‘ Michael Blunck


Lai lịch chàng sư giả

Trong phim, khán giả nhất định sẽ để ý đến chàng diễn viên nói tiếng Hàn rất hay nhưng trông không giống người Hàn bởi vì thực tế đó... không phải là người Hàn. Diễn viên đang được nhắc đến chính là Michael Blunck đóng vai Kyle, một người đến Hàn Quốc với mục đích trở thành một hòa thượng.


Michael Bluck - khá nổi gần đây - thật ra chưa bao giờ đóng phim trước đó, nhưng được nhận vai nhờ khả năng nói tiếng Hàn trôi chảy.


"Khi lên kế hoạch cho Gia đình đá quý, chúng tôi đã cân nhắc việc có nên cho một người nước ngoài tham gia vào dàn diễn viên hay không bởi hiện nay, có nhiều người ngoại quốc đến sống và làm việc tại Hàn Quốc" - Kim Jeong Ho, trưởng nhóm đoàn làm phim Gia đình đá quý cho biết.


"Tôi chán phải nhìn thấy những người nước ngoài đóng phim Hàn mắc lỗi về lời thoại hay tỏ ra lúng túng vì sự khác biệt văn hóa. Nếu chúng ta cứ miêu tả người ngoại quốc theo cách này, tôi nghĩ sẽ càng tô thêm sự khác biệt giữa chúng ta và họ". Kim nói. "Vì vậy, tôi muốn tạo nên chân dung một nhân vật người nước ngoài nhưng rất Hàn Quốc, thậm chí còn hơn cả những người Hàn Quốc thật sự. Với sự hiện diện của những người này, tôi nghĩ giải trí truyền thông Hàn sẽ nhìn người nước ngoài ở một góc cạnh khác".


Thật ra, Michael Bluck đã sống ở Hàn Quốc gần 15 năm. Anh chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng lại có một ngoại hình cuốn hút cùng kĩ năng tiếng Hàn cực đỉnh.


Đến khán giả xem phim cũng ngạc nhiên trước khả năng nói trôi chảy tiếng Hàn của Michael. Họ không ngớt lời khen và trầm trồ thán phục chàng diễn viên "da trắng".


"Michael học tiếng Hàn ở đâu mà có thể nói hoàn hảo đến vậy? Không biết anh học ngoại ngữ này trong bao lâu?", "Anh ta nói tiếng Hàn cứ như người bản xứ vậy. Và cũng có thể là một diễn viên giỏi đấy", "Tôi chưa bao giờ thấy một người phương Tây nào nói tiếng Hàn chuẩn đến như vậy"...


Có hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thú và sinh sống tại Hàn Quốc, Vì thế sự đa dạng, kết hợp nhiều nền văn hóa cũng ngày càng được đưa lên truyền hình Hàn nhiều hơn.


‘ Bé Tae Ja


Có người muốn bắt cóc bé Tae Ja


Chắc gì Seo Yi Hyun, Go Na Eun,... đã là nhân tố duy nhất gây hút người xem. Bởi đối với rất nhiều khán giả, cậu bé Goong Tae Ja mới là lí do khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình.


Có khán giả đã thốt lên: "Tôi có thể bắt cóc cậu bé con được không? Ôi trời, nó dễ thương quá!" mỗi khi cậu nhóc Goong Tae Ja xuất hiện với những màn nhõng nhẽo đáng yêu của cậu.


Họ nói: "Gia đình họ Goong không thể thiếu bé Tae Ja, "ngọn nguồn" hay nguyên nhân của hầu như mọi "cơn bão táp" trong gia đình. Thế nhưng cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất mà tất cả mọi người còn lại không thể không yêu mến".


Cậu nhóc đáng yêu này tên thật là Recipon William Leo, là "sản phẩm lai" giữa hai dân tộc Hàn và Pháp. Tuy chưa tròn hai tuổi, nhưng cậu bé xinh xắn này đã, đang và hiện là người mẫu cho rất nhiều tạp chí bởi gương mặt cực kì sáng và diễn xuất rất tự nhiên.


9 là số studio mà Recipon William Leo đã từng "hợp tác" và 8 là số lượng tạp chí mà cậu bé xuất hiện chỉ trong vòng năm tháng năm 2009 (từ tháng 7 đến tháng 11). Có lẽ vì vậy việc Recipon William Leo được mời đóng Gia đình đá quý cũng không phải là điều gì quá khó hiểu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước