Những dấu mốc đáng nhớ qua 11 kỳ ABU Robocon

Yến Trần-Thứ sáu, ngày 16/08/2013 09:55 GMT+7

 Chào đón ABU Robocon 2013 Danang – Vietnam diễn ra vào 18/8 này, hãy cùng VTV News điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của ABU Robocon trong chặng đường 11 năm vừa qua.

Robocon là cuộc thi được khởi xướng tại Nhật Bản. Từ năm 2002, nó trở thành cuộc thi thường niên do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific Broadcasting Union) tổ chức tại các nước có thành viên mang tên ABU Robocon để cổ vũ cho phong trào sáng tạo robot trong thanh niên của khu vực. Thành viên tại mỗi nước được cử một đội là sinh viên của một trường đại học hay cao đẳng tham dự (ngoại trừ nước đăng cai tổ chức được cử hai đội). Trong đa số trường hợp, đội tham dự ABU Robocon được tuyển ra từ vòng thi trong nước do đài truyền hình thành viên tổ chức với cùng chủ đề.

Để chọn đội tuyển tham gia cuộc thi Robocon quốc tế, Việt Nam tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam hàng năm. Robocon trở thành ngày hội thường niên của sinh viên Việt Nam, là nơi tôn vinh năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ.Việt Nam tham gia cuộc thi Robocon từ năm 2002 - năm đầu tiên Robocon trở thành cuộc thi quốc tế và chúng ta giành ngôi vô địch ngay năm đó. Đây là một kết ít người dự đoán được trước giải, bởi Việt Nam vốn được đánh giá là một quốc gia có trình độ khoa học - công nghệ tương đối thấp. Ở các mùa giải sau, các đại diện của Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với 2 chức vô địch nữa và 2 giải Ba.

Theo thông lệ Cuộc thi sáng tạo robot (Robocon) châu Á - Thái Bình Dương đã trở lại Việt Nam từ hai năm trước. Tuy nhiên, trước đề nghị của Thái Lan (2011) và Hong Kong - Trung Quốc (2012) và được sự đồng ý của Lãnh đạo Đài THVN, quyền tổ chức đã được nhường cho hai quốc gia nói trên. Vậy nên, mất tới 6 năm, kể từ lần tổ chức đầu tiên ở Việt Nam, Robocon châu Á - Thái Bình Dương mới quay trở lại Việt Nam. Cuộc thi ABU Robocon 2013 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 18/8/2013.

Chào đón ABU Robocon 2013 Danang – Vietnam sắp diễn ra, hãy cùng VTV News điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của ABU Robocon trong chặng đường hơn 10 năm qua:

Năm 2002: Lần đầu tiên ABU Robocon được tổ chức tạo Tokyo - Nhật Bản. Với chủ đề Chinh phục núi Phú Sĩ, đội Telematic-BK3, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh của Việt Nam đã giành chức vô địch.

‘ Năm 2003 : Diễn ra tại Bangkok - Thái Lan với chủ đề Cầu mây chinh phục không gian , đội Naihoy Tamin - Cao đẳng Công nghiệp và Giáo dục cộng đồng Sawangdandin đã xuất sắc giành ngôi vô địch.

‘ Năm 2004 : Tại Seoul, Cuộc đoàn tụ Ngưu Lang - Chức Nữ , đội FXR, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh - một lần nữa mang lại vinh quang cho Việt Nam.

‘ Năm 2005 : Cuộc thi được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Các đội tham gia thi đấu với chủ đề Lửa thiêng rực sáng Trường Thành , cuối cùng đội RoboTech - Đại học Tokyo - Nhật Bản giành giải Nhất.

‘ Năm 2006 : Cuộc thi ABU Robocon lần thứ 5 diễn ra tại Kuala Lumpur - Malaysia. Với chủ đề Vươn tới đỉnh cao , đội BKPro của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang vinh quang về cho Việt Nam.

‘ Năm 2007 : Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, chủ đề Khám phá Hạ Long đã được đội Inspire Robot Team, Đại học Giao thông Tây An chinh phục và giành chức vô địch.

‘ Năm 2008 : Diễn ra tại Pune - Ấn Độ, đội tuyển các quốc gia tham dự cuộc thi ABU Robocon 2008 phải chinh phục thử thách Vươn tới bầu trời . Đội Inspire Robot Team Đại học Giao thông Tây An, Trung Quốc tiếp tục giành vị trí số 1 năm thứ hai liên tiếp.

‘ Năm 2009 : Trở lại Tokyo, nơi diễn ra cuộc thi ABU Robocon đầu tiên, chủ đề lần này có tên gọi Nhịp trống khải hoàn . Vượt qua 19 đội, dội tuyển HIT, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một lần nữa mang vinh quang về cho Trung Quốc.

‘ Năm 2010 : Cùng Pharaohs xây dựng kim tự tháp là cuộc thi Robocon diễn ra lần thứ 8 tại Cairo, Ai Cập. Đội Fighters. UESTC, Đại học Khoa học điện tử và Công nghệ Trung Quốc đã vượt qua 17 đội để giành giải Nhất.

‘ Năm 2011 : Diễn ra tại Bangkok - Thái Lan, đội Đại học Dhurakijpundit đã chinh phục chủ đề Loy Krathong - Tình bạn thắp sáng niềm vui và giữ danh hiệu vô địch ở lại đất Thái.

‘ Năm 2012 : Diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), 17 đội tuyển các nước tham gia cuộc thi chinh với chủ đề Hoà bình & Thịnh vượng , ĐH Khoa học điện tử và Công nghệ Trung Quốc là đội giành chiến thắng.

‘ Sau 11 năm tổ chức, Trung Quốc là quốc gia có thành tích cao nhất với 5 lần vô địch, Việt Nam đứng thứ hai với 3 lần, Thái Lan 2 lần và Nhật Bản 1 lần.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước