Khai trương phòng trưng bày bộ sưu tập Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông

Trung Thịnh -Thứ bảy, ngày 09/08/2014 06:00 GMT+7

Một số phiên bản báo "Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương". Ảnh: VOV

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã mở cửa phòng trưng bày bộ sưu tập về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Phòng trưng bày gồm 190 tài liệu quý.

Triển lãm có các tài liệu tiếng Trung Quốc cổ được xuất bản từ năm 1178 tới năm 1951, tức là từ thời nhà Hán, Đường cho tới thời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của các sử gia Trung Quốc đều không đề cập tới việc Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Trong sách giáo khoa về lịch sử Trung Quốc xuất bản năm 1950, tái bản năm 1951 tại Bắc Kinh đã xác nhận cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam. Các bản đồ của châu Âu, Nhật và chính người Trung Quốc từ đầu thế kỷ XVIII cũng đều khẳng định điều này. Các tư liệu này một lần nữa khẳng định: Cực nam lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam và Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước