1/3 quốc gia trong EU đối mặt rủi ro thâm hụt ngân sách cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/03/2016 23:43 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát mới đây của Bloomberg, gần 1/3 Liên minh châu Âu EU đang phải đối mặt với rủi ro thâm hụt ngân sách cao trong năm 2016.

Các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Croatia sẽ bị thâm hụt ngân sách ở mức trên 3% tổng GDP - vượt ngưỡng cho phép của EU. Trong khi ba nước khác là Phần Lan, Ba Lan và Romania cũng đang phải đối mặt với nguy cơ này.

Theo quy định của EU, nếu các nước thành viên liên minh không đảm bảo thâm hụt ngân sách ở dưới mức 3% GDP và nợ công dưới 60% GDP, nước đó sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt tài chính.

Được biết, kể từ năm 1998 đến nay, chỉ có 3 quốc gia là Thụy Điển, Estonia và Luxembourg là chưa từng vi phạm quy định này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước