12% người lao động cho rằng lương không đủ sống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/08/2017 10:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là kết quả khảo sát về tiền lương, đời sống của người lao động trong những tháng đầu năm 2017 do Tổng Liên đoàn Lao động công bố.

Theo khảo sát, hơn 1/2 số người lao động được hỏi cho rằng lương vừa đủ trang trải cuộc sống, trên 20% phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ và chỉ có 16% là có thể tích lũy.

Hầu hết khoản thu nhập dành trang trải cuộc sống hàng ngày. Nếu không làm thêm giờ hay có hỗ trợ, thu nhập của người lao động rất thấp.

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động, kết quả trên cho thấy đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn, cần phải được cải thiện, vì vậy Tổng Liên đoàn Lao động đã đề xuất tăng lương tối thiểu 13,3% vào năm 2018.

Tăng lương tối thiểu vùng 2018 phải hài hòa lợi ích các bên Tăng lương tối thiểu vùng 2018 phải hài hòa lợi ích các bên

VTV.vn - Việc tăng lương tối thiểu vùng phải dựa trên sự hài hòa lợi ích các bên, để đảm bảo đời sống cho người lao động và doanh nghiệp ổn định phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước