1,5 triệu người Mỹ mất trợ cấp thất nghiệp

Lại Hoa-Thứ hai, ngày 30/12/2013 08:52 GMT+7

Theo quy định mới, những người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ giờ chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 26 tuần lễ, thay vì có thể hưởng tới 52 tuần như trước đây.

Đầu năm 2014, người Mỹ sẽ không còn được nhận trợ cấp thất nghiệp vì hết thời hạn 26 tuần theo quy định mới. Cũng theo tính toán, sẽ có tới 1,9 triệu người không được nhận trợ cấp trong vòng 6 tháng nữa.

Đề nghị gia hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện từ thời Tổng thống George Bush, khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu nổ ra. Sau đó, Chính phủ Tổng thống Obama tiếp tục thi hành và được Quốc hội thông qua 11 lần.

Nhưng trong cuộc đàm phán ngân sách giữa hai viện Quốc hội Mỹ hồi tháng trước, cả Thượng viện và Hạ viện đều không thêm vào đề nghị này, để đảm bảo có đủ ngân sách trong hai năm tài khóa tiếp theo và không để Chính phủ rơi vào tình trạng đóng cửa như lần gần đây.

Theo tính toán, ngân sách nước Mỹ sẽ phải "cõng" thêm 26 tỷ USD nếu tiếp tục duy trì thời hạn trợ cấp kéo dài 52 tuần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước