150.000 ha đã có nước vụ Đông Xuân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 14:36 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là thông tin từ Tổng cục Thủy lợi, sau khi kết thúc đổ ải đợt 1 vào trưa 14/1.

Diện tích có nước là hơn 150.000 ha, đạt 24,23% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch 130.000 ha diện tích lúa Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã có nước phục vụ gieo cấy.

Các địa phương diện tích có nước đạt cao là: Phú Thọ  64%, Ninh Bình 59%, Nam Định 46% và Thái Bình 25%.

Sau khi kết thúc đợt 1 lấy nước, các công ty khai thác công trình thủy lợi sẽ tiếp tục vận hành hệ thống bơm để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước của các sông nội địa, hệ thống kênh mương, hồ chứa thủy lợi và lợi dụng thủy triều; đến trước thời gian xả nước đợt 2, diện tích đủ nước dự kiến sẽ tăng khoảng 15-20% so với thời điểm kết thúc đợt lấy nước 1.

Rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân Rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân Các địa phương khu vực Bắc Bộ bắt đầu lấy nước vụ Đông Xuân Các địa phương khu vực Bắc Bộ bắt đầu lấy nước vụ Đông Xuân Phú Yên: Dứt điểm gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2016-2017 vào ngày 20/1 Phú Yên: Dứt điểm gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2016-2017 vào ngày 20/1

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước