160 DN nước ngoài bỏ trốn, hơn 4.000 lao động bị ảnh hưởng

Khánh Huyền (VTV8)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 10:33 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2010 đến nay, đã có 160 doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn, không đóng bảo hiểm xã hội, khiến hơn 4.000 người lao động bị ảnh hưởng.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Khi doanh nghiệp bỏ trốn, cơ quan bảo hiểm tới kê biên tài sản thì hầu hết số tài sản này đều đã được cầm cố cho ngân hàng. Hơn 4000 người lao động làm việc cho các doanh nghiệp trên cũng không thể tự thanh lý hợp đồng của mình.

Do vậy, 5 năm qua, cơ quan bảo hiểm cũng không thể giải quyết chế độ, gây thiệt thòi lớn cho số lao động này. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kiến nghị tới Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

Một điều đáng bàn là cơ quan quản lý cấp phép lao động nước ngoài và cơ quan bảo hiểm phối hợp còn chưa chặt chẽ bởi doanh nghiệp bỏ trốn về nước từ lâu, nhưng phải mất một thời gian dài cơ quan bảo hiểm xã hội mới biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước