2.560 tỷ đồng đầu tư xây cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/08/2017 06:06 GMT+7

Cầu VĨnh Tuy sẽ được đầu tư giai đoạn 2. Ảnh minh họa

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng về việc đầu tư 2.560 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), đồng thời xin cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư.

UBND TP Hà Nội đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án này từ nguồn vốn ngân sách thành phố sang hình thức PPP (công-tư), hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao).

Đồng thời, Hà Nội cũng đề nghị cho phép được lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù để đàm phán, ký kết hợp đồng dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả lựa chọn; cho phép nhà đầu tư được lựa chọn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt điều chỉnh đồng thời với phê duyệt phương án chuyển đổi hình thức đầu tư dự án.

Xây đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở Xây đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở Khởi công cầu vượt tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy Khởi công cầu vượt tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy Cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi nghĩ đến giao thông thông minh Cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi nghĩ đến giao thông thông minh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước