263.000 lao động 4 tỉnh miền Trung cần hỗ trợ sinh kế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/07/2016 10:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Đức Ngọc/Người lao động)

VTV.vn - Theo ước tính, khoảng 263.000 lao động bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, cần được hỗ trợ sinh kế.

Trong số 263.000 lao động nói trên có 100.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp, 163.000 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp. Đến thời điểm này, điều quan trọng nhất là ổn định sinh kế cho bà con ngư dân.

Theo phân công của Chính Phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ làm việc với 4 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị) để tìm giải pháp tổng thể hỗ trợ người dân chuyển nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động.

Đối với số lao động đang đánh bắt gần bờ chuyển sang xa bờ, việc đào tạo, cho vay vốn cụ thể như thế nào sẽ do Bộ NN&PTNT trình Chính phủ. Mong muốn lớn nhất của bà con vẫn là sống được nhờ bám biển. Vì trên thực tế, phương án xuất khẩu lao động không thể đáp ứng nhu cầu việc làm, sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước