2,8 triệu sổ bảo hiểm được trả về cho người lao động quản lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Luật BHXH, từ năm 2016, người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, do một số vướng mắc nên từ năm nay, người lao động mới được trả sổ.

Đây là lần đầu tiên chị Huyền được cầm sổ bảo hiểm sau gần chục năm làm việc. Mỗi tháng công ty đóng bao nhiêu tiền, đóng trong bao lâu, có đúng với những gì cam kết với chị hay không, mọi thông tin đều rõ ràng.

66% người lao động tham gia BHXH ở Hải Phòng đã được trả sổ để tự quản lý. BHXH thành phố cho biết, minh bạch thông tin thế này sẽ giúp hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, hoặc không chịu giải quyết chế độ cho người lao động khi chuyển công tác.

Trên cả nước, đến nay, đã có khoảng 2,8 triệu sổ bảo hiểm được gửi tới tay người lao động.

Khi giữ sổ, người lao động cần rà soát kỹ thông tin ghi trên sổ, tránh tình trạng nhầm lẫn, thất lạc sổ. Mỗi năm sẽ chốt thời gian đóng bảo hiểm một lần. Dự kiến đến hết năm sau, toàn bộ 12 triệu cuốn sổ bảo hiểm trên cả nước sẽ được bàn giao cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước