30 năm tù cho cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan

Minh Hoài (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/10/2014 22:02 GMT+7

Ông Wei Ying Chung. AnhrL: báo Công an

Ngày 30/10, ông Wei Ying Chung, cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan, một trong những công ty trong vụ bê bối dầu ăn bẩn Đài Loan đã phải nhận hình phạt thích đáng.

140 tội danh tương đương với 30 năm tù là bản án dành cho ông Wei Ying-chung, cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan vì đã lừa dối và xem thường sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng hàng tấn dầu ăn bẩn, tái chế vào sản xuất.

30 năm tù có thể là chưa đủ khi đặt lên bàn cân với sức khỏe hàng triệu người đã và đang bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm độc hại của công ty này. Nhưng 30 năm tù cũng đã cho thấy sự nghiêm khắc, kiên quyết của chính quyền Đài Loan.

Còn ở Việt Nam, những vụ phát hiện thực phẩm bấn không hề hiếm, thế nhưng lại rất hiếm thấy những bản án như thế này được đưa ra.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước