4 vấn đề nông nghiệp đáng chú ý trong tuần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 11:41 GMT+7

VTV.vn - Dưới đây là những vấn đề nông nghiệp đáng chú ý đã diễn ra trong tuần.

Lô thanh long đầu tiên xuất khẩu đi Australia

Trong tuần qua, lô thanh long tươi đầu tiên đã chính thức được xuất khẩu sang Australia, giúp Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được xuất khẩu thanh long vào thị trường có hàng rào kỹ thuật khắt khe bậc nhất thế giới đối với hàng nông sản.

Thanh long xuất khẩu đi Australia đã được trồng theo quy trình canh tác tốt tại vùng được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và cấp mã số. Đồng thời, quả xuất khẩu đã được xử lý bằng hơi nước nóng để diệt dịch hại, được kiểm tra ngặt nghèo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của Australia.

Tính tới thời điểm này, thanh long là loại trái cây tươi thứ 3 của Việt Nam được xuất khẩu sang Australia, sau vải và xoài.

Xuất khẩu tôm dự báo cán mốc 3,4 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu tôm trong năm 2017 có thể cán mốc 3,4 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với việc ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu, yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp tăng tốc chế biến xuất khẩu là không phải lo thiếu nguồn tôm nguyên liệu như năm 2016.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện còn đẩy mạnh tinh chế các sản phẩm từ tôm theo hướng giảm lượng tăng chất, thông qua đầu tư dây chuyền sản hiện đại như robot.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh

8 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 4,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,8 tỷ USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam với lượng nhập khẩu trên 1,56 triệu tấn, tăng hơn 30% về cả lượng và giá trị. Tiếp đó là Philippines đã nhập gạo từ nước ta tăng gấp đôi với hơn 421.000 tấn; Malaysia là 365.000 tấn, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2016.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường truyền thống là nguyên nhân quan trọng giúp xuất khẩu gạo Việt Nam năm nay khởi sắc. Dự báo, trong những tháng cuối năm, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục có những diễn biến khả quan khi lượng gạo cần xuất khẩu theo các hợp đồng đã ký hiện còn khá nhiều.

Hơn 27.000 nông hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

Nhờ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mà trong 5 năm qua, cả nước đã có hàng triệu hộ nông dân đạt thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, sau khi trừ chi phí sản xuất, số hộ nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/năm là 2,2 triệu hộ; từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng/năm là 775.000 hộ; đạt 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 340.000 hộ. Đáng chú ý, số hộ đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là 165.000 hộ. Đặc biệt, có tới 27.000 hộ đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2007 - 2012.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2017 đã tạo động lực khích lệ nông dân sáng tạo hăng hái thi đua sản xuất vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, phong trào cũng đã tạo làn sóng lan tỏa cho người nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước