7 tháng, người Việt chi 1,42 tỷ USD mua ô tô ngoại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2016 11:05 GMT+7

VTV.vn - 7 tháng đầu năm, người Việt chi khoảng 1,42 tỷ USD mua ô tô nhập ngoại. Trong đó, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, số lượng ô tô ngoại nhập người dân chi trả mua sắm là gần 61.000 xe, giảm về cả lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Loại xe dưới 9 chỗ ngồi và xe tải có lượng nhập tăng, trong khi đó, loại xe trên 9 chỗ ngồi giảm đáng kể, giảm gần 25%.

Tháng trước, lượng nhập ô tô tăng nhưng lại giảm về giá trị, nguyên nhân được cho là do tác động của điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt từ đầu tháng 7 vừa qua, khiến khách hàng ưa chuộng ô tô nhỏ giá rẻ, do vậy, các hãng quay sang nhập khẩu một lượng lớn dòng xe này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước