8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của TT-Huế tăng 21%

Phan Hương, Quốc Phương-Thứ ba, ngày 30/08/2016 14:02 GMT+7

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh TT-Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế online)

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay (30/8), Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án và một số vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế sẽ nghe thông báo của các cấp, ban ngành về tình hình công tác của đơn vị; các tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Kỳ họp cũng đã trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VI; thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời thông qua các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, các hoạt động du lịch, thương mại, tín dụng ngân hàng, xuất nhập khẩu… đều tăng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Định hướng phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2016 - 2020 được Thừa thiên Huế đặt ra là phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường"; đặc biệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường chính sách hỗ trợ cho ngư dân và bà con ven biển đầm phá … từng bước cải thiện đời sống của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước