80% hàng công nghiệp nhẹ và tiêu dùng Việt Nam xuất khẩu sang Nga

Xuân Quỳnh (VTV4)-Thứ hai, ngày 24/11/2014 15:02 GMT+7

Thị trường Nga tạo nhiều cơ hội cho các nền kinh tế mới nổi. Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiêu dùng, chiếm gần 80% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan vừa có thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nga trong 10 tháng tính từ đầu năm 2014. Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, Nga là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua, xếp thứ 6 trong tổng số các thị trường thuộc khu vực châu Âu của Việt Nam trong 10 tháng vừa qua của năm 2014.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2014, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiêu dùng, chiếm gần 80% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, cụ thể như: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng thủy sản; hàng dệt may.

Trong số các mặt hàng nhập khẩu từ Nga, xăng dầu các loại là mặt hàng có tỷ trọng lớn nhất (chiếm 38%).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước