90% vàng trên thế giới không đủ tiêu chuẩn khai thác

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 03/10/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Số liệu được Liên Hợp Quốc công bố sẽ khiến không ít người giật mình. 90% vàng thành phẩm trên thế giới không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác và bị gắn mác vàng "bẩn".

Đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, đảm bảo tiêu chuẩn lao động là 2 yếu tố cơ bản để việc khai thác vàng được công nhận là hợp pháp.

Việc khai thác vàng "bẩn" diễn ra tràn lan, kéo dài đến cả chục năm. Không chỉ bán tại các chợ vàng địa phương, vàng "bẩn" còn lọt vào cả các thương hiệu lớn, phân khúc hàng xa xỉ. Tại sao lại như vậy?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khai thác vàng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước