ADB dành 150 triệu USD vốn vay cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thanh Nhã, Nguyên Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 22:19 GMT+7

Các dự vay vốn sẽ tập trung vào việc đầu tư hạ tầng cơ bản.

VTV.vn - Ngân hàng ADB sẽ dành một khoảng vốn vay 150 triệu USD cho các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên để phát triển lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Sáng 25/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh duyên hải miền Trung để tham vấn về các dự án vay và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Các dự vay vốn sẽ tập trung vào việc đầu tư hạ tầng cơ bản cho phát triển tổng hợp và cải thiện hiệu quả tưới tiêu cho các tỉnh bị hạn hán. Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mỗi tỉnh có thể vay được khoảng 6 - 7 triệu USD.

Đồng thời, ADB còn hỗ trợ không hoàn lại 2 triệu USD cho các tỉnh này để thực hiện những dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp và chương trình thương mại hóa kinh doanh nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước