Ai Cập áp dụng hệ thống "một cửa" trong đầu tư

Thanh Hiệp (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/04/2015 16:40 GMT+7

VTV.vn - Bộ Đầu tư Ai Cập cho biết, Ai Cập sẽ áp dụng hệ thống "một cửa" đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi mở rộng sang lĩnh vực khác trong 18 tháng tới.

Đây là một phần trong các nỗ lực của chính phủ Ai Cập nhằm giải quyết tình trạng hành chính quan liêu và cải thiện môi trường đầu tư. Hệ thống sẽ cho phép các nhà đầu tư được phê duyệt và cấp giấy phép dự án thông qua một cơ quan duy nhất là Tổng cục Đầu tư và Các khu mậu dịch tự do.

Hiện, Ai Cập đang tìm cách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển kinh tế cũng như tăng nguồn dự trữ ngoại tệ vốn bị suy giảm hơn một nửa do bất ổn chính trị trong những năm qua.

Bộ Đầu tư Ai Cập cho biết, Ai Cập sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống "một cửa" đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác trong vòng 18 tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước