Ai Cập tăng thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng lên 60%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 15:24 GMT+7

Một khu phố buôn bán tại Ai Cập. (Ảnh:www.arabiangazette.com)

VTV.vn - Ai Cập sẽ tăng thuế nhập khẩu lên đến 60% đối với hàng trăm hàng hóa.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập đang phải vật lộn với lạm phát hai con số và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ mạnh sau 6 năm bất ổn kinh tế và chính trị.

Cụ thể, sẽ có tới 320 loại hàng hóa bị tăng thuế nhập khẩu, bao gồm các thiết bị điện tử, tủ lạnh, cho đến xà phòng, mỹ phẩm, giày dép, chocolate hay trái cây… Thuế nhập khẩu đánh vào các sản phẩm này phần lớn tăng từ 50 - 60%.

Theo Bộ Tài chính Ai Cập, quyết định tăng thuế này hoàn toàn tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 12 này.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh thu thuế hàng năm của Ai Cập lên gần 340 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước