Airbus cảnh báo rút dây chuyền sản xuất ra khỏi nước Anh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 09:50 GMT+7

Một nhà máy sản xuất của Airbus tại Broughton, Vương quốc Anh. Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Airbus có thể sẽ rút dây chuyền sản xuất khỏi Anh nếu các yêu cầu của hãng về thuế quan và sự đi lại tự do của nhân viên không được đáp ứng trong các cuộc đàm phán Brexit.

Lãnh đạo Airbus nêu rõ, các thỏa thuận về Brexit sắp tới phải cho phép các nhân viên của Airbus từ mọi nơi trên thế giới có thể vào Vương quốc Anh một cách dễ dàng, đảm bảo các khu vực này được miễn thuế thương mại cũng như duy trì các tiêu chuẩn pháp lý nhất định. Nếu không đạt được các yêu cầu trên, nước Anh sẽ có nguy cơ mất đi các cơ sở sản xuất của Airbus trong tương lai.

Theo Airbus, hiện có hơn 10.000 lao động làm việc trong hai nhà máy của hãng tại xứ sở sương mù.

Dự kiến, nước Anh sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với EU về Brexit vào ngày 19/6/2017.

Airbus khởi công dây chuyền lắp ráp máy bay tại Trung Quốc Airbus khởi công dây chuyền lắp ráp máy bay tại Trung Quốc Airbus vượt Boeing dẫn đầu thị trường máy bay 2016 Airbus vượt Boeing dẫn đầu thị trường máy bay 2016 Anh khẳng định đàm phán Brexit đúng kế hoạch Anh khẳng định đàm phán Brexit đúng kế hoạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước