Ấn Độ: Bùng nổ thị trường buôn bán máu bất hợp pháp

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 14:54 GMT+7

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, hiện ngành y tế Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt máu nghiêm trọng.

Nguyên nhân này đã dẫn đến việc bùng nổ thị trường buôn bán máu bất hợp pháp tại đây. Với dân số 1,2 tỷ người, Ấn Độ cần 12 triệu đơn vị máu mỗi năm nhưng hiện lượng cung chỉ đạt khoảng 9 triệu. Không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước, Ấn Độ còn phải phục vụ cho nhu cầu của nhiều du khách nước ngoài đến Ấn Độ du lịch chữa bệnh. Thực trạng này đã tạo ra thị trường chợ đen buôn bán máu, trong đó đa phần là người nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước