Ấn Độ: Đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%

Thùy Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 21:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

(VTV.vn) - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố ngân sách năm tài khóa mới bắt đầu từ tháng 4 tới, với mục tiêu tăng trưởng từ 8-8,5% trong năm 2015.

Theo số liệu do Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley công bố ngày hôm nay (28/02), ngân sách cho tài khóa 2015-2016 tập trung cho tăng trưởng cao và thúc đẩy đầu tư đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các dự báo đều ghi nhận sức bật của kinh tế Ấn Độ với mức tăng trưởng dự kiến đạt 7,4% trong tài khoá hiện nay (kết thúc vào tháng sau), 8-8,5% trong tài khóa tới. Với đà tăng này, Ấn Độ được dự báo sẽ sớm quay trở lại thời kỳ hoàng kim với tỷ lệ tăng trưởng ở mức hai con số.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thủ tướng Modi thực hiện cam kết tăng cường đầu tư mà không ảnh hưởng tới các nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách.

Trong ngân sách mới, chi tiêu cho quốc phòng của Ấn Độ cũng sẽ tăng từ mức 36 tỷ USD tài khóa trước lên mức 40 tỷ USD tài khóa mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước