Ấn Độ đe dọa trục xuất tất cả người nước ngoài làm việc tại Amazon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 12:21 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đe dọa trục xuất tất cả người nước ngoài làm việc tại Amazon là một trong số những tin vắn đáng chú ý trong cụm tin kinh tế sáng nay (13/1).

Ấn Độ đe dọa trục xuất tất cả người nước ngoài làm việc tại Amazon

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ vừa tuyên bố, có thể sẽ trục xuất toàn bộ người nước ngoài làm việc tại Amazon, sau khi phát hiện ra chi nhánh của hãng bán lẻ này tại Canada đã bán những tấm thảm chùi chân có in hình cờ Ấn Độ. Ấn Độ yêu cầu Amazon phải đưa ra lời xin lỗi và hiện hãng bán lẻ Amazon đã cho dừng bán mặt hàng này.

40 triệu người Mỹ sẽ bị chậm hoàn thuế do IRS phải điều tra các hành vi gian lận

40 triệu người Mỹ sẽ bị chậm hoàn thuế năm nay, khi Sở Thuế vụ Mỹ IRS đang phải xem xét lại những hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo, khai gian thuế. Theo đó, nhiều nhóm lừa đảo đã làm giả giấy tờ hoàn thuế trước khi chính chủ kịp hoàn thành hồ sơ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng xác minh. Dự kiến, quá trình điều tra có thể khiến việc hoàn thuế chậm trễ vài tuần.

Malaysia trì hoãn quy định mới về thuế hộ chiếu tạm thời với lao động nước ngoài

Trước phản ứng của các doanh nghiệp lớn, Nội các Malaysia vừa nhất trí hoãn 1 năm việc áp dụng quy định giới chủ phải đóng thuế hộ chiếu tạm thời cho công nhân nước ngoài. Đây là một mức thuế khá cao, nhiều khi lên đến 2.500 ringgit, tức khoảng hơn 12 triệu đồng cho mỗi công nhân. Đáng lẽ theo dự kiến, quy định này đã có hiệu lực từ đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước