Ấn Độ, Israel cung cấp thịt và chế phẩm từ sữa cho Nga

Kim Huệ (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 16:21 GMT+7

Sắp tới, hai quốc gia Ấn Độ và Israel sẽ trở thành những nhà cung cấp mới các sản phẩm thịt và chế phẩm từ sữa tại thị trường Liên bang Nga.

Sau khi sắc lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu được áp dụng vào đầu tháng 8 năm nay, Liên bang Nga đang tích cực tìm kiếm những nhà cung cấp thay thế. Ấn Độ và Israel sẽ trở thành những nhà cung cấp mới các sản phẩm thịt và chế phẩm từ sữa tại thị trường Liên bang Nga.

Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Likhachyov, bốn nhà cung cấp thực phẩm Ấn Độ đã được cấp phép tiếp cận thị trường Nga. Cơ quan chức năng và các chuyên gia Nga sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra nhằm xác minh chất lượng sản phẩm từ các nhà máy này.

Bên cạnh đó, lô sản phẩm đầu tiên bao gồm thịt và các chế phẩm từ sữa của các nhà cung cấp Israel sẽ đặt chân đến Nga và được bày bán vào cuối năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước