Ấn Độ ráo riết thu hồi dòng tiền chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 11/06/2014 10:52 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngay sau lễ nhậm chức, Tân Thủ tướng Modi đã thành lập đội điều tra gồm những cựu thẩm phán và các nhà điều hành luật để thu hồi về Ấn Độ những dòng tiền đen (khoản tiền được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài nhằm trốn thuế).

Ban đầu lượng tiền đen được ước tính lên đến 2.000 tỷ USD - nhiều hơn cả GDP của Ấn Độ. Số tiền thuế thu được từ những khoản tiền này có thể trên 600 triệu USD.

Thu hồi được những dòng tiền thất thoát, nghĩa là Chính phủ Ấn Độ sẽ chỉ phải đi vay ít hơn và dành nhiều nguồn lực hơn cho phát triển.

Khó có ai chắc chắn được 100% nền kinh tế Ấn Độ sẽ đi được bao xa, nhưng những nền móng đầu tiên cho một công cuộc xóa đói, triệt nghèo của Thủ tướng Modi đã được xây nên một cách tự tin và mang lại hy vọng cho nhiều người. Tân Thủ tướng Ấn Độ nói: “Tôi sẽ tạo ra một Ấn Độ thật tuyệt vời, để ngay cả người Mỹ cũng sẽ phải xếp hàng để xin visa sang Ấn Độ”.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước