Ấn Độ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 02/01/2015 18:27 GMT+7

Ảnh minh họa

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel thêm 2 rupee/lít.

Chính phủ Ấn Độ ngày 1/1/2015 đã quyết định tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel thêm 2 rupee/lít để cấp tài chính cho kế hoạch xây dựng thêm 15.000 km đường cao tốc trong ba năm tới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/1/2015 và đây là lần thứ ba kể từ tháng 11/2014, Chính phủ Ấn Độ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, góp phần tăng thêm thu nhập ngân sách hàng năm khoảng 10.000 crore rupee (1 crore = 10 triệu rupee). Theo bộ phụ trách về đường bộ, Ấn Độ cần thêm 17.600.000 crore rupee trong ba năm tới để xây dựng 15.000 km đường cao tốc.

Quyết định tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trên nhằm thành lập một quỹ đặc biệt sau khi Bộ trưởng phụ trách về đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari và Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley thảo luận các biện pháp tài chính để thúc đẩy nhanh việc xây dựng đường sá - chính sách quan trọng để tăng việc làm và thu nhập cho người dân.

Chính phủ Ấn Độ, do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu đặt mục tiêu xây dựng 30 km đường cao tốc mỗi ngày, gấp ba lần so với mục tiêu của Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước