Ấn Độ tung gói cứu trợ ngân hàng trị giá 14 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực giải cứu hệ thống các ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ tung ra gói cứu trợ trị giá 14 tỷ USD.

Gói cứu trợ này sẽ dành cho khoảng 20 ngân hàng thuộc sở hữu của Nhà nước và được phân chia tùy theo tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng được phép vay cứu trợ cũng sẽ phải đưa ra lộ trình tái cơ cấu và loại bỏ nợ xấu.

Tổng nợ xấu hiện đã chạm ngưỡng 150 tỷ USD trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại được xem là nguyên nhân chính đẩy nhiều ngân hàng rơi vào khó khăn hiện nay. Dự kiến chính phủ Ấn Độ sẽ còn tung ra một gói cứu trợ nữa trị giá khoảng 20 tỷ USD cho năm tài khóa sau.

Ấn Độ nới lỏng chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài Ấn Độ nới lỏng chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tiếp tục nới lỏng thêm nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đưa Ấn Độ thành một trung tâm sản xuất toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước