An Giang: Nông dân điêu đứng vì thiếu đầu ra cho bắp lai

TCKD-Thứ năm, ngày 11/06/2015 10:46 GMT+7

VTV.vn - Hiện hàng trăm nông dân huyện An Phú - nơi vốn là vùng nguyên liệu bắp lai của tỉnh An Giang, đang điêu đứng vì chính loại cây này.

Chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang cây bắp với kỳ vọng tăng lợi nhuận cho người nông dân, nhưng hiện lợi nhuận kinh tế do cây bắp mang lại chỉ tương đương với sản xuất lúa. Sau nhiều năm thu hoạch, hiện giá bắp lai khô tại huyện An Phú sụt giảm còn 3.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/2 so với trước đó.

Bên cạnh đó, giá thu mua bắp khô hoàn toàn lại do thương lái quyết định theo từng vụ. Đầu ra của hạt bắp lai cũng cực kì bấp bênh, khi không có bất cứ hợp đồng thu mua nào được kí kết trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước