Anh bị cáo buộc gây thất thoát thuế của EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/03/2017 15:31 GMT+7

Ảnh: The Financial Intelligencer

VTV.vn - Nước Anh phải chịu trách nhiệm nộp khoản tiền lên tới 2 tỷ Euro vào ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), để bù đắp những thất thoát về thuế.

Đây là yêu cầu mới được Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) đưa ra đối với xứ sở sương mù.

Theo đó, OLAF cáo buộc nước Anh đã làm ngơ đối với rất nhiều hóa đơn và chứng từ khai báo hải quan giả mạo từ các nhà nhập khẩu Trung Quốc, dẫn tới làm thất thoát thuế hải quan, trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2016. Tình trạng này vẫn không ngừng gia tăng tại nước Anh, bất chấp nhiều nỗ lực ngăn chặn. 

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh London đang gấp rút xúc tiến đàm phán rời liên minh, quá trình dự kiến sẽ tiếu tốn của nước Anh nhiều tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước