Anh: Công ty sản xuất đồ uống tự đổi công thức để tránh "thuế đường"

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 10:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Hầu hết các công ty sản xuất nước giải khát tại Anh đã tự động thay đổi công thức, giảm lượng đường, để tránh bị đánh thuế.

Mặc dù chưa chính thức có hiệu lực nhưng chính sách áp thuế lên đồ uống có đường tại Anh đã cho ra kết quả khả quan, khi hầu hết các công ty sản xuất nước giải khát tại quốc gia này đã tự động thay đổi công thức, giảm lượng đường trong đồ uống để tránh bị đánh thuế.

Bộ Tài chính Anh ước tính, sự thay đổi tự nguyện này đã khiến nguồn ngân sách dự kiến thu về từ việc đánh thuế giảm từ 520 triệu bảng Anh xuống còn 380 triệu bảng Anh mỗi năm. Tuy nhiên, dự luật áp thuế lên đồ uống có đường cũng sẽ giúp Anh tiết kiệm chi phí điều trị bệnh béo phì, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, lên đến 5 tỷ bảng Anh/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước