Anh: Hành vi thao túng giá xăng và điện sẽ bị phạt tù

Thái Bảo-Thứ năm, ngày 07/08/2014 15:56 GMT+7

Chính phủ Anh vừa đề xuất các mức hình phạt bao gồm cả phạt tù cho các đối tượng thao túng giá thị trường xăng và điện.

Theo quy định hiện hành, nhà quản lý thị trường năng lượng Anh có thể điều tra và ra mức phạt với hành vi thao túng giá năng lượng, nhưng không thể áp đặt hồ sơ tội phạm hoặc áp dụng án tù.

Hiện, chính phủ Anh muốn gia tăng quyền lực cho cơ quan quản lý này với đích nhắm tới là bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều khả năng việc hình sự hóa loại tội phạm này có thể bắt đầu vào đầu năm 2015, sau khoảng thời gian tham vấn và chờ Quốc hội thông qua.

Theo đề xuất của chính phủ Anh, tội danh thao túng giá xăng và điện có thể chịu mức phạt lên đến 2 năm tù giam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước